Ấn Độ giới hạn trọng lượng cặp sách học sinh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/11/2018 14:35 GMT+7

Các em nhỏ tới trường. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành các quy định về trọng lượng cặp sách theo từng lứa tuổi của học sinh.

Lo ngại về một thế hệ tương lai đối mặt với nguy cơ cao bị lưng gù và mắc các vấn đề về cột sống, chính phủ Ấn Độ vừa ban hành các quy định về trọng lượng cặp sách theo từng lứa tuổi của học sinh. Theo đó, trong lượng cặp sách của các em không được vượt quá 10% trong lượng cơ thể.

Trong thời gian tới, hình ảnh các em học sinh phải oằn lưng đeo cặp mỗi khi đến trường sẽ không còn nữa. Bởi theo quy định mới được chính phủ ban hành thì cặp sách của học sinh lớp 1 và lớp 2 không được nặng quá 1,5 kg. Cặp của học sinh lớp 3 đến lớp 5 chỉ được nặng từ 2 đến 3 kg. Cặp của học sinh lớp 6,7 không được quá 4 kg. Nhiều phụ huynh lo ngại việc mang cặp quá nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con cái họ.

Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng yêu cầu nhà trường và thầy cô giáo không giao thêm bài tập về nhà cho các học sinh lớp 1 và lớp 2 nhằm giảm áp lực học tập cho các em. Những em ở các lớp này cũng không cần mang sách giáo khoa về nhà.

Theo một nghiên cứu mới đây của Ấn Độ, có tới hơn 88% trẻ em từ 7 đến 13 tuổi tại nước này mang trên lưng mình lượng sách có khối lượng hơn 45% trọng lượng cơ thể của các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước