Ấn Độ hợp pháp hóa quyền phá thai dù chưa kết hôn

An Ngọc-Thứ bảy, ngày 01/10/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tất cả phụ nữ tại Ấn Độ bất kể tình trạng hôn nhân giờ đây có quyền phá thai trong trường hợp thai nhi dưới 24 tuần tuổi.

Quyết định mới này của tòa án tối cao Ấn Độ đã được các nhà hoạt động xã hội nhận định là bảo vệ quyền phụ nữ. 

Trước đó, một phụ nữ đã nộp đơn lên tòa án xin được phá thai, với lý do dù ban đầu việc mang thai là do mối quan hệ đồng thuận nhưng sau đó mối quan hệ không thành nên xin phép được phá thai. Sau khi xem xét, tòa án Ấn Độ đã ra một quyết định có thể coi là mang tính bước ngoặt. Theo đó cho phép mọi phụ nữ dù chưa kết hôn cũng có quyền phá thai.

Phán quyết của tòa án cho biết, quyết định phá thai hay không được đưa ra trong hoàn cảnh cuộc sống phức tạp, mà chỉ người phụ nữ có thể lựa chọn theo cách riêng của mình mà không có sự can thiệp hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài.

YouTube xóa các video đăng thông tin sai lệch về phá thai YouTube xóa các video đăng thông tin sai lệch về phá thai

VTV.vn - Theo thông báo của YouTube, từ ngày 21/7, các video chứa thông tin sai lệch về việc phá thai sẽ bị xóa trên nền tảng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước