Ấn Độ kêu gọi giảm căng thẳng ở Dải Gaza tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS+

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ năm, ngày 23/11/2023 17:18 GMT+7

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, ngày 9/92023. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Ngoại trưởng Ấn Độ lên án cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, nguyên nhân gây ra cuộc xung đột hiện nay, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của "các giải pháp lâu dài".

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS+ hôm 21/11, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhắc lại quan điểm của New Delhi về cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đã dẫn đến thảm họa nhân đạo khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng và hàng loạt người dân phải di dời.

Trong khi tuyên bố rằng không nên có sự thỏa hiệp về chủ nghĩa khủng bố, đề cập đến cuộc tấn công Israel ngày 7/10 của lực lượng Hamas, ông Jaishankar nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đang gây ra "sự thống khổ lớn cho người dân, bao gồm cả dân thường, người già, phụ nữ và trẻ em" và kêu gọi các bước đi nhằm thực hiện "sự khác biệt trên thực địa", mở đường cho "các giải pháp lâu dài" đối với cuộc xung đột Israel - Palestine kéo dài hàng thập kỷ qua.

"Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm căng thẳng. Hiện tại, có một nhu cầu cấp thiết là đảm bảo rằng viện trợ và cứu trợ nhân đạo đến được với người dân Gaza một cách hiệu quả và an toàn. Điều bắt buộc là tất cả các con tin phải được thả", Ngoại trưởng Jaishankar nói tại cuộc họp trực tuyến.

Tuy nhiên, ông Jaishankar cũng tuyên bố, "cuộc khủng hoảng trước mắt" là do "cuộc tấn công khủng bố" của Hamas gây ra: "Về vấn đề khủng bố, không ai trong chúng ta nên hoặc có thể thỏa hiệp với nó. Việc bắt giữ con tin là điều không thể chấp nhận được và không thể tha thứ được".

Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS+ được tổ chức tại Nam Phi, New Delhi nhấn mạnh, "các mối quan ngại của người dân Palestine" phải được giải quyết một cách bền vững, điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua giải pháp hai nhà nước "dựa trên sự chung sống hòa bình". New Delhi trong lịch sử đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine.

Đáng chú ý, sau khi Hamas phát động cuộc tấn công vào miền Nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt hơn 200 con tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên lên án vụ việc là một hành động khủng bố.

Vào tháng 10, Ấn Độ đã đưa phiếu trắng trong cuộc trưng cầu của Đại hội đồng Liên hợp quốc về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức mà các thành viên BRICS+ khác đã bỏ phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ông Modi lên án vụ tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Dải Gaza khiến dân thường thiệt mạng và nói rằng nước này sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho người dân Palestine.

Kể từ khi bắt đầu xung đột, Ấn Độ đã gửi 70 tấn viện trợ nhân đạo, trong đó có 16,5 tấn thuốc men và vật tư y tế tới Gaza. New Delhi cũng hỗ trợ 5 triệu USD cho Palestine mỗi năm thông qua một cơ quan của Liên hợp quốc.

Ấn Độ gửi viện trợ nhân đạo tới Gaza Ấn Độ gửi viện trợ nhân đạo tới Gaza

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ hôm 19/11 thông báo đã gửi đợt viện trợ nhân đạo thứ hai tới Gaza trong bối cảnh thương vong dân sự tại đây ngày càng gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước