Ấn Độ khẩn trương giải cứu 20 người mắc kẹt vì lở đất

An Ngọc-Thứ tư, ngày 16/08/2023 11:52 GMT+7

(Ảnh: Outlook India)

VTV.vn - Mưa lớn ở dãy Himalaya đoạn chạy qua Ấn Độ vào cuối tuần qua đã gây lở đất nghiêm trọng.

Tính đến nay, hơn 50 người đã thiệt mạng do lở đất, nhiều người bị mắc kẹt hoặc mất tích. Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để giải cứu khoảng 20 nạn nhân trong đống bùn đất.

Lực lượng cứu hộ tại bang Himachal Pradesh đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt do lở đất. Địa hình không thuận lợi khiến công tác cứu nạn gặp nhiều trắc trở, tuy nhiên họ không thể ngơi tay bởi thời gian cứu sống các nạn nhân đang ngày càng bị thu hẹp. Giới chức địa phương lo ngại, số người thiệt mạng có thể còn tăng cao, bởi hàng chục người đã bị mắc kẹt và mất tích trong nhiều ngày.

Bà Pusphpa Lata, ở bang Himachal Pradesh, nói: "Hai đồng nghiệp của tôi cùng gia đình họ đã mất tích. Hai thi thể đã được tìm thấy. Chúng tôi vẫn hy vọng có phép màu xảy ra. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này".

Trận lở đất nghiêm trọng đã khiến nhà cửa, cầu đường và nhiều cơ sở vật chất khác ở bang Himachal Pradesh bị hư hại. Nhà chức trách địa phương đã cho phong tỏa một số tuyến đường để khắc phục hậu quả.

Ông Nafees Khan, thuộc Lực lượng ứng phó thiên tai Ấn Độ, cho biết: "Chúng tôi đã tiếp tục hoạt động tìm kiếm vào 6h sáng nay. Chúng tôi có hai đội cùng với sự hỗ trợ của quân đội. Chúng tôi đã sử dụng máy xúc để đẩy nhanh tiến độ".

Mưa lớn bất thường và sông băng tan chảy đã gây lũ quét chết người ở vùng núi của Ấn Độ trong những năm qua. Giới chức địa phương cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Lở đất ở Ấn Độ vùi lấp hơn 50 người Lở đất ở Ấn Độ vùi lấp hơn 50 người

VTV.vn - Mưa lớn ở dãy Himalaya đoạn chạy qua Ấn Độ đã gây lở đất nghiêm trọng vào cuối tuần qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước