Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/11/2018 06:50 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/10, Ấn Độ đã khai trương bức tượng cao nhất thế giới, cao gần gấp đôi bức tượng Nữ thần tự do ở thành phố New York (Mỹ).

Bức tượng này cao 182m, khắc họa chân dung nhà lãnh đạo, anh hùng Sardar Vallabhbhai Patel của Ấn Độ. 210.000 m3 xi măng, 25.000 tấn thép và 1.700 tấn đồng đã được sử dụng để tạo nên bức tượng. Các kỹ sư và công nhân đã mất tổng cộng 33 tháng để hoàn thành bức tượng cao nhất thế giới này.

Những biểu tượng chưa được giải mã có từ thời La Mã Những biểu tượng chưa được giải mã có từ thời La Mã

VTV.vn - Hiện nay, các nhà khảo cổ học có lẽ đã tiến thêm một bước nhờ tìm hiểu ra những biểu tượng sớm nhất xuất hiện lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước