Ấn Độ: kho chứa pháo hoa phát nổ, 11 người thiệt mạng

Hà Linh (Theo ABC News)-Thứ năm, ngày 05/07/2018 11:20 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát cho biết vào ngày 4/7, một kho chứa pháo hoa tại miền Nam Ấn Độ đã bất ngờ phát nổ khiến 11 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra tại vào sáng ngày 4/7 tại một đơn vị sản xuất pháo ở Kotilingala – một ngôi làng thuộc bang Telangana (Ấn Độ). Vụ nổ đã khiến 11 công nhân thiệt mạng và 5 người khác bị bỏng nặng, kho chứa pháo bị phá hủy hoàn toàn.

Ngay sau khi được thông báo về vụ việc, 4 xe cứu hỏa đã có mặt để dập tắt đám cháy. 5 người bị thương cũng đã nhanh chóng được đưa đến bênh viện cấp cứu.

Ấn Độ: kho chứa pháo hoa phát nổ, 11 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Nguồn: PressFrom

Ấn Độ: kho chứa pháo hoa phát nổ, 11 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hiện trường hoang tàn sau vụ nổ. (Nguồn: Ten Daily)

Ấn Độ là một đất nước có nhu cầu rất lớn về pháo nổ. Những loại pháo này thường được sử dụng trong lễ hội, đám cưới và các dịp quan trọng.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra thương vong liên quan đến pháo nổ tại Ấn Độ. Trước đó vào tháng 1/2018, một đám cháy lớn tại nhà máy pháo hoa ở New Delhi đã khiến 17 công nhân thiệt mạng. Năm 2017, trong một vụ nổ xảy ra tại làng Kheri ở bang Madhya Pradesh ở miền trung Ấn Độ, 23 người khác đã thiệt mạng khi đang sản xuất phát nổ. Những tai nạn chết người xảy ra hầu như mỗi năm do các nhà máy pháo hoa không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn.

Chính phủ Ấn Độ lo ngại rằng thương vong có thể còn tăng thêm do chưa có báo cáo chính xác về số lượng công nhân làm việc ở thời điểm kho chứa tại Kotilingala phát nổ.

Nguyên nhân đám cháy hiện vẫn đang dược cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước