Ấn Độ: Khoảng 770 triệu người dân thiếu nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/11/2018 18:35 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 770 triệu người dân Ấn Độ đang thiếu nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Trên thế giới, Ấn Độ là nước có số lượng đông nhất người dân không được tiếp cận với điều kiện vệ sinh cơ bản. Thế giới sẽ không thể đạt được mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ về vệ sinh, nếu Ấn Độ tụt lại phía sau. Chương trình xây dựng nhà vệ sinh lớn nhất thế giới đang được Ấn Độ thực hiện. 

Kể từ khi lên nắm quyền, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ưu tiên các giải pháp hướng tới mục tiêu cuối năm 2019 tất cả người dân có nhà vệ sinh sạch sẽ để dùng, việc đi vệ sinh ngoài trời cũng sẽ chấm dứt. Nhưng đây là một nhiệm vụ "khổng lồ".

Khoảng 770 triệu người dân Ấn Độ đang thiếu nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Hệ quả là hàng năm có 68.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này tử vong do mắc bệnh tiêu chảy, mà nguyên nhân là vì nguồn nước không an toàn, vệ sinh không đảm bảo.

Chị Lalita - người dân Ấn Độ cho hay: "Trước khi các nhà vệ sinh công cộng được xây, chúng tôi đi vệ sinh ở các đường tàu gần đây. Còn khi các nhà vệ sinh được xây rồi, thì điều này đã không còn nữa".

Sứ mệnh mang tên "Ấn Độ sạch" của Thủ tướng Modi có trị giá 20 tỷ USD, nhằm mục đích xây dựng 111 triệu nhà vệ sinh trong 5 năm. Tới nay, đã có gần 80 triệu nhà vệ sinh được xây cho các hộ gia đình nước này. Tổ chức Sulabh International tại Ấn Độ không chỉ tham gia vào việc xây nhà vệ sinh mà còn tiếp cận người dân ở các vùng nông thôn, giúp họ thay đổi thói quen sinh hoạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước