Ấn Độ lập kỷ lục tiêm vaccine 20 triệu liều/ngày

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/09/2021 06:16 GMT+7

Người dân Ấn Độ xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Kochi, bang Kerala, ngày 7/9/2021. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đây là lần thứ tư Ấn Độ tiêm hơn 10 triệu mũi vaccine/ngày chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Ấn Độ đã lập kỷ lục mới với việc tiêm hơn 20 triệu mũi vaccine phòng COVID-19 trong một ngày. Đây là một bước tiến quan trọng cho chương trình chủng ngừa COVID-19 của nước này, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tính đến 19h ngày 17/9, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 22,17 triệu mũi vaccine. Con số vẫn tiếp tục tăng lên cho đến cuối ngày.

Hiện Ấn Độ đã tiêm tổng cộng khoảng 787 triệu mũi vaccine kể từ khi khởi động chiến dịch tiêm chủng hồi tháng 1, trong đó có 190 triệu mũi thứ hai.

Như vậy, đây là lần thứ tư Ấn Độ tiêm hơn 10 triệu mũi vaccine/ngày chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch tiêm chủng cho toàn bộ dân số trưởng thành vào tháng 12.

Ấn Độ cân nhắc nối lại xuất khẩu vaccine Ấn Độ cân nhắc nối lại xuất khẩu vaccine

VTV.vn - Ấn Độ đang xem xét sớm nối lại công tác xuất khẩu vaccine COVID-19, chủ yếu là sang thị trường châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước