Ấn Độ lưu thông xe luân phiên ngày chẵn - lẻ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 17:20 GMT+7

Tắc đường kinh hoàng trên tuyến đường nối New Delhi và Sugeron (Ảnh: Times of India)

VTV.vn - Ngày 15/4, Ấn Độ đã bắt đầu triển khai giai đoạn 2 quy định xe tư nhân lưu thông trên đường luân phiên ngày chẵn - lẻ theo biển số xe.

Đây là một chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ). Quy định trên sẽ được áp dụng từ 8h - 20h hàng ngày và không áp dụng vào Chủ nhật. Xe vi phạm sẽ bị phạt số tiền tương đương 30 USD. Chính quyền bang Delhi đã triển khai gần 600 cảnh sát giao thông, 2.000 nhân viên và 5.000 tình nguyện viên để kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định lưu thông xe luân phiên ngày chẵn - lẻ trong ngày đầu tiên thực hiện.

Trong ngày đầu tiên của giai đoạn hai, đã có khá nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ và xử phạt do không chấp hành quy định mới. Các ga tàu điện ngầm, bến xe buýt trở nên đông đúc hơn thường ngày do lưu lượng khách tăng đột biến.

Trước đó, hồi tháng 1/2016, chính quyền New Delhi cũng triển khai quy định lưu thông xe chẵn - lẻ trong giai đoạn thử nghiệm kéo dài 15 ngày, xử phạt 9.000 trường hợp. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, có 13 thành phố nằm ở Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước