Ấn Độ muốn trở thành điểm đến của doanh nghiệp nước ngoài

P.V-Chủ nhật, ngày 26/03/2023 11:07 GMT+7

Ảnh: Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

VTV.vn - Nhờ việc Ấn Độ tổ chức G20, thế giới sẽ quan tâm tới Ấn Độ và nhận ra các yếu tố quan trọng cần có ở thị trường này để quyết định chọn đây là điểm đến đầu tư, kinh doanh.

Ấn Độ cho rằng, họ hội tụ đầy đủ các yếu tố quan trọng của một nền kinh tế đang phát triển, gồm sự phát triển tầng lớp trung lưu, sự ổn định sức mua của thị trường, đầu tư công, công nghệ, hạ tầng kỹ thuật số và quy định pháp luật.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, bà Nirmala Sitharaman, là người bộc lộ mong muốn hấp dẫn nhiều hơn các doanh nghiệp quốc tế đến làm ăn ở thị trường Ấn Độ. Theo bà, nhờ việc Ấn Độ tổ chức G20, thế giới sẽ quan tâm tới Ấn Độ và nhận ra các yếu tố quan trọng cần có ở thị trường này để quyết định chọn Ấn Độ làm điểm đến đầu tư, kinh doanh.

Bà Sithraman cho rằng, khi thế hệ thanh niên được đào tạo bài bản, tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ đang tạo ra thị trường hấp dẫn với đầu tư dựa trên công nghệ và cơ sở hạ tầng công cộng. Đó là một trong những lý do giúp Ấn Độ tăng trưởng bền vững.

"Hiện nay có một số Bộ trưởng các nước thành viên G20 đã đặt vấn đề kết giao với Ấn Độ và Ấn Độ chính là điểm đến cho các doanh nghiệp" - Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nói.

Đối thoại Raisina là một cơ chế đối thoại rộng về các vấn đề địa chính trị và kinh tế chính trị, được tổ chức tại Ấn Độ, bên lề Hội nghị G20. Chiến lược friend-shoring - sản xuất tại các quốc gia thân thiện đã được đề cập tại diễn đàn này. Các ý kiến cho rằng, do các xung đột chính trị, quân sự ở các số khu vực địa lý, một số quốc gia sẽ phải tính tới việc chuyển hướng chuỗi cung ứng sang các quốc gia có nguy cơ thấp hơn để tránh bị gián đoạn, đứt gẫy.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman hy vọng rằng, Ấn Độ sẽ được quan tâm bởi, tại G20 và các sự kiện xung quanh, tiếng nói của Ấn Độ đang vang lên mạnh mẽ. Bà khẳng định, ở Ấn Độ, không có lĩnh vực nào ở Ấn Độ không dành cho khu vực tư nhân.

Trước đó, trong chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết, Washington đang thúc đẩy một cách tiếp cận gọi là "bằng hữu" để tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng bằng cách tăng cường hợp tác với các đối tác thương mại mà Mỹ đánh giá là tin cậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ấn Độ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước