Ấn Độ nối lại xuất khẩu vaccine từ quý IV

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/09/2021 09:38 GMT+7

Ấn Độ đã quyết định ngừng xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 3/2021. Ảnh: AP

VTV.vn - Ấn Độ sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu vaccine từ quý IV tới, ưu tiên cho các quốc gia láng giềng. Thông tin được Bộ Y tế nước này đưa ra hôm qua.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đa số người trưởng thành ở nước này đã hoàn tất tiêm chủng. Từ tháng 8, Viện Huyết thanh Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã tăng hơn gấp 3 sản lượng vaccine của AstraZeneca, lên 200 triệu liều/tháng so với mức tháng 4. Năng lực sản xuất cũng được dự kiến tăng lên khoảng 300 triệu liều vào tháng tới, từ đó giúp đảm bảo có dư nguồn cung phục vụ xuất khẩu.

Các công ty Ấn Độ cũng đã thiết lập khả năng sản xuất gần 3 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 mỗi năm.

Việc Ấn Độ cân nhắc nối lại xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 diễn ra trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Washington, nơi chủ đề vaccine có thể sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm QUAD (gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia).

Ấn Độ lập kỷ lục tiêm vaccine 20 triệu liều/ngày Ấn Độ lập kỷ lục tiêm vaccine 20 triệu liều/ngày

VTV.vn - Đây là lần thứ tư Ấn Độ tiêm hơn 10 triệu mũi vaccine/ngày chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước