Ấn Độ - Nước nhập khẩu vũ khí nhiều thứ 2 thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/03/2019 07:12 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo thông tin trong báo cáo mới của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế, Ấn Độ đã trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới trong giai đoạn 2014 - 2018.

Báo cáo cho biết, Ấn Độ chiếm 9,5% tổng lượng nhập khẩu vũ khí trên thế giới trong giai đoạn 2014 - 2018 và chỉ xếp sau Saudi Arabia.

Theo báo cáo này, Nga là nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Ấn Độ, chiếm tới hơn 50% tổng lượng vũ khí nhập khẩu vào nước này. Thị phần của Nga trong kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới vì trong thời gian gần đây, New Delhi đã ký một số thỏa thuận lớn, bao gồm thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước