Ấn Độ: Phiến quân Hồi giáo tấn công Kashmir, 8 cảnh sát thiệt mạng

Kiều Nhi (VTV9)-Chủ nhật, ngày 26/06/2016 08:27 GMT+7

Binh sĩ Ấn Độ sau một cuộc tấn công ngày 24/6 vào một trại quân đội ở Kashmir.(Ảnh: edition.cnn.com)

VTV.vn - 8 quan chức cảnh sát Ấn Độ đã bị sát hại và 20 người khác bị thương trong vụ tấn công vào đoàn xe an ninh tại bang Jammu-Kashmir.

Vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Pampore, cách thủ phủ Srinaga chỉ 15km. Vụ phục kích của một nhóm phiến quân Hồi giáo tại bang Jammu - Kashmir nhằm vào đoàn xe của cảnh sát Ấn Độ khi đoàn xe đang trở về từ một chuyến tập bắn. Hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt.


(Ảnh: VOA)

(Ảnh: VOA)

Nhóm Lashkar-e-Taiba tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho rằng, có tới 13 sĩ quan cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Kiren Rijiju tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.

Bạo lực tại Kashmir đã bùng phát trong bối cảnh khu vực đa số dân theo đạo Hồi này có những căng thẳng xã hội và tâm lý ly khai. Tháng 5/2016, phiến quân đã bắn chết 3 cảnh sát Ấn Độ. Trước đó, vào tháng 2, phiến quân tấn công 1 xe bus chở lực lượng dự bị cảnh sát gần Srinaga trước khi xông vào Viện đào tạo cảnh sát.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước