Ấn Độ phóng thành công vệ tinh dẫn đường IRNSS-1G thứ 7

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 16:09 GMT+7

Vệ tinh IRNSS-1G thứ 7 của Ấn Độ. (Ảnh: gpsworld.com)

VTV.vn - Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ngày 28/4 đã phóng thành công vệ tinh IRNSS-1G thứ 7 vào quỹ đạo - vệ tinh cuối cùng thuộc hệ thống dẫn đường khu vực của nước này.

Vụ phóng vệ tinh được thực hiện tại Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, miền Nam Ấn Độ. Thành công của vụ phóng này đã giúp Ấn Độ hoàn tất sứ mệnh mang tính bước ngoặt của mình là xây dựng một hệ thống vệ tinh dẫn đường khu vực sánh ngang với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.

Ngoài mục đích phục vụ mục tiêu dân sự, hệ thống vệ tinh dẫn đường khu vực này còn được sử dụng cho mục đích quốc phòng. Trước đó, Ấn Độ đã từng phóng 6 vệ tinh dẫn đường khu vực lên quỹ đạo.

Nhật Bản phóng thành công tên lửa H-2A mang vệ tinh Nhật Bản phóng thành công tên lửa H-2A mang vệ tinh

VTV.vn - Ngày 17/2, tên lửa H-2A của Nhật Bản mang theo một vệ tinh thiên văn học đã được phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước