Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất EOS-01

Quỳnh Chi (Theo Indian Express)-Chủ nhật, ngày 08/11/2020 18:28 GMT+7

Phóng vệ tinh từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, Ấn Độ. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 7/11, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất mới nhất mang tên EOS-01 lên quỹ đạo cùng với 9 vệ tinh khác.

Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO), cơ quan vũ trụ của nước này, cho biết, vệ tinh quan sát Trái đất mới của Ấn Độ gửi hình ảnh rõ nét và sẽ được sử dụng để hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và quản lý thiên tai. Bên cạnh đó, các hình ảnh do vệ tinh thu được cũng sẽ được sử dụng cho mục đích giám sát.

Vệ tinh EOS-01 với radar khẩu độ tổng hợp có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết. Vệ tinh có thể chụp ảnh cả ngày lẫn đêm, hữu ích cho việc giám sát cũng như các hoạt động dân sự.

Vào lúc 15h12 ngày 7/11, tên lửa PSLV-C49, với trọng lượng nâng 259 tấn và cao khoảng 44,4 m, đã đưa vệ tinh quan sát Trái đất EOS-01 nặng 630 kg lên quỹ đạo, theo sau đó là 9 vệ tinh nước ngoài từ Lithuania (1-R2, trình diễn công nghệ), Luxembourg (4 vệ tinh ứng dụng hàng hải của Kleos Space) và Mỹ (vệ tinh viễn thám đa năng 4-Lemur). Đến nay, ISRO đã đưa vào quỹ đạo 328 vệ tinh nước ngoài.

Tên lửa đẩy đã phải rời bệ phóng chậm hơn so với kế hoạch ban đầu vì lý do thời tiết. Tên lửa đã lần lượt đưa các vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến sau đó 20 phút.

Đây là lần phóng vệ tinh đầu tiên của Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ trong năm nay và là lần phóng thứ 51 của tên lửa đẩy.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất hiện đại Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất hiện đại

VTV.vn - Ngày 22/5, Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất hiện đại RISAT-2B.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước