Ấn Độ: Rò rỉ khí gas tại nhà máy hóa chất, ít nhất 13 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/05/2020 22:00 GMT+7

Hiện trường vụ rò rỉ khí gas tại công ty LG chemicals, bang Andhra Pradesh Ấn Độ sáng 7/5. Ảnh: Indian Express.

VTV.vn - Ngoài 13 người thiệt mạng, gần 1.000 người đã phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas nghiêm trọng tại nhà máy hóa chất LG Polymers ở bang Andhra Pradesh.

Vụ việc xảy ra khi hai bồn chứa có dung tích 5.000 tấn bị bỏ quên, do thiếu người giám sát trong bối cảnh Ấn Độ áp dụng lệnh đóng cửa kể từ giữa tháng 3/2020. Phản ứng hóa học đã khiến nhiệt độ trong hai bồn chứa tăng lên và khí Stiren thoát ra ngoài.

Nhà chức trách lo ngại vẫn còn nhiều người bất tỉnh tại nhà, do vụ việc xảy ra vào sáng sớm, thời điểm nhiều người còn đang ngủ. Do đó, họ đang kiểm tra từng hộ gia đình để đưa người dân đến bệnh viện kịp thời.

Vụ rò rỉ hiện đã được kiểm soát. Thủ tướng Modi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để xử lý vụ việc.

Nhiều người thương vong trong vụ nổ khí gas tại tòa nhà chung cư ở Nga Nhiều người thương vong trong vụ nổ khí gas tại tòa nhà chung cư ở Nga Nổ khí gas tại Nigeria, ít nhất 15 người thiệt mạng Nổ khí gas tại Nigeria, ít nhất 15 người thiệt mạng 6 người tử vong do ngộ độc khí gas ở Pakistan 6 người tử vong do ngộ độc khí gas ở Pakistan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước