Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 "đặt chân" lên Mặt trăng

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 07/05/2019 06:55 GMT+7

(Ảnh: Indiatimes.com)

VTV.vn - Ấn Độ cho biết, tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ được phóng lên Mặt trăng trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 16/7/2019, dự kiến hạ cánh lên bề mặt Mặt trăng trong tháng 9.

Sự kiện này sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 sau Trung Quốc, Mỹ và Nga thực hiện sứ mệnh trên Mặt trăng. 

Tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ hạ cánh tại cực Nam của Mặt trăng vốn chưa từng được khám phá. Đá tại khu vực này được cho là đã gần 4 tỷ năm tuổi và là nguồn năng lượng hạt nhân quý giá.

Gửi đĩa lưu thông tin về văn minh loài người lên mặt trăng Gửi đĩa lưu thông tin về văn minh loài người lên mặt trăng Israel phóng tàu vũ trụ đầu tiên lên Mặt Trăng Israel phóng tàu vũ trụ đầu tiên lên Mặt Trăng Nga sẽ đưa người lên Mặt Trăng kiểm tra “dấu chân” của người Mỹ Nga sẽ đưa người lên Mặt Trăng kiểm tra “dấu chân” của người Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước