Ấn Độ sơ tán hàng trăm nghìn người tránh bão Vayu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/06/2019 18:42 GMT+7

Ngư dân di chuyển thuyền đánh cá đến nơi an toàn hơn để đề phòng bão Vayu đổ bộ tại Veraval, Ấn Độ, ngày 12/6. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn cho người dân khi bão Vayu đổ bộ, giới chức Ấn Độ đã sơ tán gần 300.000 người sinh sống tại những khu vực ven biển đến nơi an toàn.

Dự kiến, chiều nay (13/6), bão Vayu với sức gió lên tới 180 km/h sẽ quét qua khu vực vùng bờ biển bang Gujarat, phía Tây Ấn Độ. 

Các sân bay, cảng biển tại những khu vực ven biển đã phải tạm dừng hoạt động, hơn 70 dịch vụ xe lửa đã bị hủy. 

Dự báo, mưa to và gió lớn cũng ảnh hưởng đến bang Maharashtra lân cận, bao gồm thủ phủ Mumbai. 

Trước đó, ngày 12/6, gió lốc đã làm đổ biển quảng cáo khiến một 1 người thiệt mạng tại thành phố Mumbai và 3 phụ nữ bị thương tại vùng ngoại ô Bandra.

6 triệu người dân Ấn Độ đối mặt với bão lớn 6 triệu người dân Ấn Độ đối mặt với bão lớn

VTV.vn - Nhà chức trách Ấn Độ phải sơ tán 300 ngàn người ngày 12/6, trong bối cảnh một cơn bão nhiệt đới đạt gần cấp cao nhất từ biển Arab sắp đổ bộ vào nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước