Ấn Độ tăng mạnh lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 26/04/2023 06:15 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nguồn cung cấp dầu của Nga hiện chiếm tới 30% tổng lượng dầu nhập khẩu vào Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới.

Đây là thông tin do Nikkei đưa ra trích dẫn phân tích dữ liệu vận chuyển trong tháng 3.

Ấn Độ trước đây phụ thuộc vào dầu của Trung Đông, nhưng nay New Delhi đã mua hơn 6 triệu tấn dầu thô từ Nga vào tháng 3, theo dữ liệu được theo dõi bởi công ty nghiên cứu Refinitiv có trụ sở tại Anh và được Nikkei chia sẻ.

Con số này phản ánh lượng dầu thô, dầu nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế được theo dõi với các tàu chở dầu từ các cảng của Nga đến Ấn Độ vào cuối tháng 3.

Mức độ phụ thuộc 30% vào dầu mỏ của Nga theo báo cáo dự kiến sẽ tăng lên 50% trong tháng 4 này, đánh dấu một mức cao mới trong quan hệ thương mại giữa New Delhi và Moscow. Vào tháng 1/2022, dầu của Nga chỉ chiếm 2% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ.

Ấn Độ tăng mạnh lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga - Ảnh 1.

Ấn Độ đã tăng lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga, lên mức 30%. (Ảnh: Global Look Press)

Trong khi đó, Trung Quốc đã mua hơn 4,7 triệu tấn dầu mỏ của Nga trong tháng 3, chỉ đứng sau Ấn Độ. Sự phụ thuộc vào dầu của Nga của Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, đạt 10%, Nikkei đưa tin.

Gá dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Nga hiện đang dao động trong khoảng 62 USD/thùng, thấp hơn tới 30% so với giá dầu thô Brent theo tiêu chuẩn quốc tế. Trước lệnh trừng phạt, dầu thô của Nga được bán với giá thấp hơn một chút so với dầu Brent.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tăng mạnh nhập khẩu dầu thô của Nga được giảm giá kể từ khi các quốc gia phương Tây xa lánh nguồn cung cấp trực tiếp từ Nga để đáp trả hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine.

Vào tháng 12/2022, EU, G7 và các đồng minh đã đưa ra lệnh cấm tập thể đối với hoạt động xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga, cùng với mức giá trần được áp đặt 60 USD/thùng. Một lệnh cấm vận khác cấm gần như tất cả hoạt động nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga, cũng như áp đặt trần giá đối với dầu diesel và các sản phẩm dầu mỏ khác, có hiệu lực vào ngày 5/2.

Nga đã phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế giá xuất khẩu năng lượng của mình và đã cấm bất kỳ giao dịch dầu mỏ nào theo lệnh này. Vào tháng 2, Nga đã công bố kế hoạch tự nguyện giảm sản lượng dầu trong tháng 3 xuống 500.000 thùng mỗi ngày do nước này tạm dừng bán dầu mỏ cho những người mua tuân theo các hạn chế do phương Tây áp đặt.

Nga vẫn là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Ấn Độ Nga vẫn là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Ấn Độ

VTV.vn - Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu của Nga cao nhất mọi thời đại với 1,64 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước