Ấn Độ tập trận giáp biên giới Pakistan - Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/09/2020 11:43 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm vùng Ladakh, giáp biên giới Trung Quốc hôm 3/7. Ảnh: Hindustan Times.

VTV.vn - Không quân Ấn Độ hôm qua đã tiến hành cuộc tập trận tại một căn cứ không quân ở bang Ladakh thuộc dãy Himalaya, sát biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

Tham gia cuộc tập trận có các máy bay Su-30MKI, C-130J Super Hercules và Anton-32 do Nga sản xuất. Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống chiến đấu cả ngày lẫn đêm của lực lượng Không quân Ấn Độ.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ giữa Ấn Độ với hai nước láng giềng Pakistan và Trung Quốc.

Theo Hãng tin Reuters, Ấn Độ và Trung Quốc tới nay vẫn chưa thể đạt đồng thuận về đường biên giới dài gần 3.500km giữa hai nước. Vì tranh chấp này, cả hai quốc gia từng rơi vào chiến tranh năm 1962. Sự căng thẳng trong mùa hè 2020 là tình hình căng thẳng nhất trong hơn nửa thế kỷ qua giữa hai nước.

Ấn Độ cho biết, các quan chức quân đội của cả hai bên đã thực hiện nhiều cuộc gặp tại một chốt biên giới nhằm giải quyết khủng hoảng.

Ấn Độ - Pháp tập trận hải quân chung quy mô lớn Ấn Độ - Pháp tập trận hải quân chung quy mô lớn Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ tập trận chung ở Ấn Độ Dương Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ tập trận chung ở Ấn Độ Dương Nga và Ấn Độ tập trận chung Nga và Ấn Độ tập trận chung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước