Ấn Độ: Thảm sát kinh hoàng, 14 người trong một gia đình thiệt mạng

VTV8-Thứ hai, ngày 29/02/2016 11:20 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ phong tỏa hiện trường vụ án.

VTV.vn - Một người đàn ông tại Ấn Độ bị tình nghi dùng dao cắt cổ, sát hại 13 người thân rồi treo cổ tự sát.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, nghi phạm tên Hansil Warekar (35 tuổi) sống tại khu Kasarwadi trong thành phố Thane, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Người này bị nghi ngờ chuốc thuốc mê, dùng dao cắt cổ bố mẹ, vợ, hai con, anh chị em ruột và các cháu, trước khi treo cổ tự sát.

Trong số 13 thiệt mạng, có 7 trẻ em và 6 người lớn. Nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong vụ thảm sát là em gái nghi phạm. Song nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch vì bị mất máu quá nhiều. Hansil là kế toán viên của một công ty tư nhân. Cảnh sát cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ việc tranh chấp tài sản. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước