Ấn Độ tìm thấy tàu đổ bộ mất tích trên Mặt trăng

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/09/2019 17:34 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Cơ quan Không gian Ấn Độ đã định vị được tàu đổ bộ Vikram sau khi bị mất liên lạc vào những thời khắc cuối cùng trong lúc chuẩn bị đáp lên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ tình hình hiện tại của tàu do vẫn chưa thể kết nối lại với con tàu này.

Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết, tàu đổ bộ Vikram được tìm thấy hôm 8/9, một ngày sau khi tàu này bị mất liên lạc với bộ phận điều khiển dưới đất ngay trước khi hạ cánh xuống Mặt trăng. Hình ảnh của con tàu được thiết bị trên tàu vũ trụ bay quanh Mặt trăng Chandrayaan-2 của Ấn Độ chụp lại và gửi về Trái đất. Các nhà khoa học Ấn Độ đang xác định vị trí của Vikram từ hình ảnh, tìm hiểu lý do con tàu mất liên lạc và cố gắng liên lạc trở lại với nó.

Các chuyên gia của Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ cho biết, thất bại không làm chùn bước những nỗ lực của Ấn Độ trong việc thám hiểm vũ trụ, bao gồm chương trình đầy tham vọng đưa phi hành gia vào vũ trụ vào năm 2022.


Ấn Độ mất liên lạc với tàu thăm dò Mặt Trăng Ấn Độ mất liên lạc với tàu thăm dò Mặt Trăng

VTV.vn - Ngày 7/9, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) thông báo đã mất liên lạc với tàu thăm dò chỉ vài giờ trước kế hoạch dự kiến đổ bộ xuống cực Nam của Mặt Trăng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước