Ấn Độ trước nguy cơ "vỡ trận" chống dịch vì các sự kiện tôn giáo

Quang Duy-Thứ ba, ngày 13/04/2021 16:11 GMT+7

VTV.vn - Tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ có nguy cơ tiếp tục diễn biến xấu trong bối cảnh hàng trăm nghìn người tập trung, tham gia các sự kiện tôn giáo.

Đám đông không đeo khẩu trang đã đổ về chật cứng hai bên bờ sông Hằng trong lễ hội lớn nhất của người theo đạo Hindu ở Ấn Độ. Ước tính trong thời gian diễn ra lễ hội, sẽ có hàng chục triệu người hành hương, mộ đạo và du khách tắm mình trên dòng sông thiêng theo tín ngưỡng của người dân nơi đây.

Giới chức Ấn Độ cảnh báo có thể áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn nếu người dân không thực hiện quy định giãn cách xã hội và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ấn Độ trước nguy cơ vỡ trận chống dịch vì các sự kiện tôn giáo - Ảnh 1.

Những người hành hương theo đạo Hindu tụ tập để tắm sông Hằng. (Ảnh: Reuters)

Ngoài lễ hội của người Hindu, tháng lễ ăn chay Ramadan của người Hồi giáo cũng sẽ kéo dài trong 1 tháng tới. Hiện các lễ hội tôn giáo và những cuộc biểu tình phản đối các biện pháp chống dịch tại một số bang đang được xem là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại quốc gia 1,3 tỷ dân này trong những tuần qua.

Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong ngày 12/4 cao kỷ lục với gần 170.000 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 13,5 triệu người, cao thứ 2 thế giới.

Hàng triệu người Ấn hành hương tới sông Hằng giữa dịch COVID-19 Hàng triệu người Ấn hành hương tới sông Hằng giữa dịch COVID-19 Hơn 136,5 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Ấn Độ vượt Brazil quay lại là tâm dịch lớn thứ 2 Hơn 136,5 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, Ấn Độ vượt Brazil quay lại là tâm dịch lớn thứ 2 Ấn Độ có số ca nhiễm mới COVID-19 cao nhất từ trước tới nay Ấn Độ có số ca nhiễm mới COVID-19 cao nhất từ trước tới nay

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước