Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ Nepal hơn 1,5 tỷ USD

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 06:47 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng tài chính Nepal cho biết, nước này đã nhận được cam kết viện trợ 4,4 tỷ USD từ cộng đồng quốc tế để tái thiết sau trận động đất kinh hoàng xảy ra 2 tháng trước.

Theo đó, Nepal sẽ nhận một nửa số tiền được cam kết dưới hình thức tài trợ, một nửa còn lại là dưới hình thức cho vay ưu đãi. Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước viện trợ nhiều nhất, với tổng số tiền viện trợ cho Nepal là 1,5 tỷ USD.

Theo ước tính của Chính phủ Nepal, nước này sẽ cần khoảng 6,6 tỷ USD để xây dựng lại đất nước sau thảm họa động đất ngày 25/4 vừa qua, cướp đi sinh mạng của hơn 8.700 người, phá hủy hơn 500.000 ngôi nhà và khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 2,8 triệu người Nepal vẫn cần viện trợ nhân đạo gồm thực phẩm, hệ thống xử lý rác thải và chăm sóc y tế. Khoản viện trợ nhân đạo ước tính ban đầu khoảng 432 triệu USD nhưng mới chỉ quyên được 153 triệu USD ngay khi thủ đô Katmandu chuẩn bị bước vào công cuộc tái thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước