Ấn Độ yêu cầu công dân sơ tán khỏi thủ đô của Libya

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 07:59 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj. (Nguồn: Scroll.in)

VTV.vn - Ấn Độ hôm 20/4 đã yêu cầu công dân của nước này rời khỏi thủ đô Tripoli của Libya ngay lập tức.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại Libya. Ước tính, có khoảng 500 công dân Ấn Độ đang mắc kẹt ở Tripoli. Hiện giao tranh tại thủ đô Tripoli vẫn đang diễn biến phức tạp.

Giao tranh nổ ra từ hồi đầu tháng đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 213 người, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Hơn 1.000 người bị thương và khoảng 25.000 người phải sơ tán.

Giao tranh tại Libya làm hơn 100 người thiệt mạng Giao tranh tại Libya làm hơn 100 người thiệt mạng

VTV.vn - Các cuộc giao tranh tại thủ đô Tripoli của Libya đã làm hơn 120 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương kể từ đầu tháng 4/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước