Lệnh trừng phạt Belarus được đưa ra một ngày sau cuộc bầu cử ở nước này, trong đó Tổng thống Alexander Lukashenko đã đắc cử nhiệm kỳ thứ 7 sau khi những đối thủ chính của ông bị cầm tù hoặc lưu đày.
Bộ Ngoại giao Anh hôm 27/1 cho biết London đã trừng phạt 6 cá nhân và 3 công ty quốc phòng Belarus, gọi sự kiện trên là "cuộc bầu giả mạo". Đồng thời, Bộ này nói thêm rằng các lệnh trừng phạt đang được áp dụng phối hợp với Canada.
Kết quả chính thức cho thấy ông Lukashenko (70 tuổi) đã giành được hơn 86% số phiếu bầu, khiến phương Tây lên án, sau khi đã cầm tù hoặc lưu đày tất cả những đối thủ chính của mình trong suốt 3 thập kỷ cầm quyền.
Những cá nhân bị trừng phạt bao gồm người đứng đầu Ủy ban Bầu cử trung ương Belarus và 2 giám đốc nhà tù.
Các lệnh trừng phạt nhắm vào lãnh đạo những tổ chức chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và các công ty trong lĩnh vực quốc phòng Belarus ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine - Bộ Ngoại giao Anh cho biết.
Ba công ty trong lĩnh vực quốc phòng của Belarus sẽ "bị loại trừ khỏi nền kinh tế Vương quốc Anh" - những doanh nghiệp đang tham gia vào việc phát triển, sản xuất hệ thống radar và kiểm soát vũ khí, đạn dược và máy bay không người lái.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!