Anh chứng kiến ngày nóng nhất từ trước đến nay khi nhiệt độ lần đầu vượt ngưỡng 40°C

Quỳnh Chi (Theo ABC News)-Thứ tư, ngày 20/07/2022 06:13 GMT+7

Nắng nóng ở bờ Nam sông Thames, London, Anh, ngày 18/7/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 18/7, Vương quốc Anh đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt mốc 40°C.

Chính phủ Anh đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về nắng nóng và đưa ra cảnh báo sức khỏe chưa từng có.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết: "Sân bay London Heathrow đã báo cáo nhiệt độ 40,2°C vào lúc 12h50 ngày hôm nay".

Met Office trước đó đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 39,1°C (102,38 độ) ở làng Charlwood, xứ England.

Ít nhất 29 điểm quan sát ở Anh đã ghi nhận mức nhiệt phá vỡ kỷ lục 38,7°C trước đó của nước này, theo Met Office.

Scotland cũng đã lập kỷ lục về ngày nóng nhất từ ​​trước đến nay, theo Met Office, khi nhiệt độ lên tới 34,8°C (94,6 độ F) ở khu vực biên giới Scotland. Nền nhiệt này cao hơn gần 2°C so với kỷ lục trước đó là 32,9°C vào ngày 9/8/2003.

Theo Met Office, đêm 18/7 là đêm nóng nhất được ghi nhận tại ​​Vương quốc Anh.

Lần đầu tiên, Met Office đã đưa ra cảnh báo đỏ để đối phó với nắng nóng bất thường.

Đợt nắng nóng ở Anh, có liên quan đến biến đổi khí hậu, kéo theo một đợt cháy rừng vào cuối tuần qua và nhiệt độ tăng cao gây chết người ở Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Anh chứng kiến ngày nóng nhất từ trước đến nay khi nhiệt độ lần đầu vượt ngưỡng 40°C - Ảnh 1.

(Ảnh: Sky News)

Hàng nghìn người đã buộc phải sơ tán khỏi các đám cháy rừng ở miền Nam nước Pháp và Tây Ban Nha. Theo Bộ Y tế các nước này, hơn 1.000 người đã tử vong liên quan đến đợt nắng nóng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha kể từ đầu tháng 7. Pháp đã trải qua ngày nóng kỷ lục vào ngày 18/7, theo truyền thông địa phương.

Nhiệt độ trong ngày nóng nhất trước đó được ghi nhận ở Anh là 38,7°C (101,6 độ F).

"Ban đêm thời tiết cũng có khả năng đặc biệt nóng, đặc biệt là ở các khu vực đô thị", nhà Khí tượng trưởng của Văn phòng Khí tượng học Paul Gundersen cho biết trong một tuyên bố. "Điều này có thể dẫn đến ảnh hưởng trên diện rộng đến sức khỏe con người và kết cấu cơ sở hạ tầng. Vì vậy, điều quan trọng là mọi người phải lên kế hoạch ứng phó với nắng nóng và cân nhắc thay đổi thói quen của họ. Mức độ nóng này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe".

Các nhà khoa học của Chính phủ Anh đã cảnh báo rằng tần suất, cường độ và thời gian của các đợt nắng nóng tương tự sẽ gia tăng trong thế kỷ tới khi thế giới tiếp tục phải hứng chịu những tác động của biến đổi khí hậu.

Bất chấp nắng nóng, các trường học tại Anh dự kiến ​​vẫn mở cửa. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng cơ sở hạ tầng của Vương quốc Anh không được trang bị đầy đủ để đối phó với các hiện tượng thời tiết như vậy. Trong khi các văn phòng làm việc nói chung được trang bị máy lạnh, chỉ một số ít gia đình có điều hòa nhiệt độ.

Anh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì nắng nóng Anh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì nắng nóng

VTV.vn - Nhiệt độ các ngày 18-19/7 tại nhiều vùng ở Anh có thể tăng lên mức kỷ lục, trong khi nhiệt độ ban đêm cũng được dự báo cao bất thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước