Anh chuyển Đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev, kêu gọi công dân rời Ukraine

Quỳnh Chi (Theo Independent)-Thứ bảy, ngày 19/02/2022 12:11 GMT+7

Bộ Ngoại giao Anh cho biết đã 'tạm thời' chuyển hoạt động ngoại giao của mình ở Ukraine về phía Tây nước này. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đại sứ quán Anh tại Kiev đã được di dời "tạm thời" trong bối cảnh quốc tế quan ngại về cuộc tấn công quân sự Ukraine có thể xảy ra của Nga.

Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCDO) đã thông báo rằng, các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Anh tại Ukraine sẽ "tạm thời" chuyển địa điểm từ thủ đô Kiev đến Lviv, thành phố phía Tây nước này.

Động thái trên diễn ra trong bối lo ngại rằng Nga có thể tấn công Ukraine ngày càng tăng cao, với báo cáo về việc 150.000 binh sĩ Nga đóng tại biên giới giáp Ukraine và cảnh báo từ Mỹ rằng một cuộc tấn công có thể diễn ra chỉ trong vài ngày tới.

Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Nhà Trắng có lý do để tin rằng các lực lượng Nga "có ý định tấn công" Ukraine trong những ngày tới, bao gồm cả việc nhắm vào thủ đô Kiev.

Ông Biden cho biết, ông "tin chắc" Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "đưa ra quyết định" chuyển quân qua biên giới.

Văn phòng Ngoại giao Anh đã thông báo quyết định chuyển các nhà ngoại giao của Đại sứ quán Anh ở Ukraine có trụ sở tại Kiev đến thành phố Lviv, gần biên giới với Ba Lan trên trang web Gov.uk: "Văn phòng Đại sứ quán Anh tại Kiev đang tạm thời di dời. Nhân viên Đại sứ quán Anh đang điều hành (công việc) từ văn phòng Đại sứ quán ở Lviv".

Anh chuyển Đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev, kêu gọi công dân rời Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ bay tới Đức để tham dự Hội nghị an ninh Munich vào ngày 19/2. (Ảnh: PA)

Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo "không nên thực hiện những chuyến du lịch, trừ những chuyến đi cần thiết" tới Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, và khu vực Transnistria, một quốc gia ly khai không được công nhận ở Moldova, cả hai đều là nước láng giềng của Ukraine.

Công dân Anh ở Ukraine tiếp tục được thúc giục rời khỏi nước này trong khi các chuyến bay thương mại quốc tế tại Ukraine vẫn còn sẵn sàng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tới Đức vào ngày 19/2 để cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị an ninh Munich, nơi ông dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự thống nhất giữa các quốc gia phương Tây trong cách tiếp cận trừng phạt Điện Kremlin nếu Nga điều lực lượng vào Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh ông Putin tiếp tục thể hiện sức mạnh quân sự của Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng nước này sẽ tiến hành các cuộc tập trận mới vào ngày 19/2 với sự tham gia của các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Ông Putin sẽ quan sát các cuộc tập trận với nhiều vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa hành trình, chứng minh rằng Nga vẫn là một siêu cường quốc hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, cuộc tập trận quy mô lớn với các lực lượng Belarus sát biên giới Ukraine là "hoàn toàn vì mục đích phòng thủ" và không thể hiện mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào.

Ngoại trưởng Anh đến Ukraine, yêu cầu Nga chấm dứt hành động quân sự Ngoại trưởng Anh đến Ukraine, yêu cầu Nga chấm dứt hành động quân sự

VTV.vn - Ngoại trưởng Anh Liz Truss sẽ có chuyến công du tới Kiev, Ukraine trong tuần này và tái khẳng định ủng hộ chủ quyền của Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước