Anh di dời dân ở 5 tòa nhà chung cư do lo ngại hỏa hoạn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 14:07 GMT+7

Hiện trường vụ cháy tòa nhà chung cư Grenfell (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 23/6, chính quyền khu Camden, thủ đô London, Anh đã tiến hành di dời những cư dân sống tại 800 căn hộ của 5 tòa tháp Chalcots do lo ngại nguy cơ hỏa hoạn.

Quyết định sơ tán cư dân trên diện rộng được tiến hành sau một cuộc kiểm tra khẩn cấp lớp phủ bên ngoài của các tòa tháp Chalcots, vốn có chung nhà thầu với tòa chung cư bị cháy Grenfell.

Kết quả thanh tra cho thấy, lớp sơn bọc của 5 tòa nhà này có cùng thành phần chất liệu với loại sơn đã được sử dụng cho Grenfell, trong khi lớp sơn này chính là nguyên nhân khiến lửa lan rất nhanh khi xảy ra hỏa hoạn hôm 14/6. Hiện số cư dân trên đã được chuyển đến các khu nhà ở tạm thời.

Giới chức khu Camden cho biết, sẽ loại bỏ lớp sơn phủ bên ngoài các tòa tháp ở Chalcots.

Vụ hỏa hoạn tại Anh: Nguyên nhân từ một chiếc tủ lạnh Vụ hỏa hoạn tại Anh: Nguyên nhân từ một chiếc tủ lạnh Hàng trăm tòa nhà cao tầng tại Anh có lớp ván ốp ngoài dễ bắt cháy Hàng trăm tòa nhà cao tầng tại Anh có lớp ván ốp ngoài dễ bắt cháy Thủ tướng Anh gặp mặt nạn nhân vụ cháy chung cư Thủ tướng Anh gặp mặt nạn nhân vụ cháy chung cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước