Anh điều binh sĩ tới Estonia

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/03/2017 07:05 GMT+7

Anh đã điều binh sĩ tới Estonia. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - 120 binh sĩ Anh đầu tiên đã tới Estonia. Đây là một phần kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn của NATO tại các quốc gia vùng Baltic.

Dự kiến sẽ có 800 binh sĩ Anh đồn trú tại Estonia trong chiến dịch triển khai quân lớn nhất tới Đông Âu trong nhiều thập kỷ qua của NATO. Số binh lính này sẽ làm việc cùng với lực lượng Pháp và Đan Mạch nhằm cung cấp một lực lượng có khả năng chiến đấu, phòng thủ để bảo vệ đồng minh NATO và ngăn chặn mọi hành động thù địch chống lại khối đồng minh này.

Anh đang đóng vai trò dẫn đầu tại Nhóm Chiến đấu Estonia, trong khi các quốc gia khác đang triển khai binh lính tới Latvia, Litva và Ba Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước