Anh kêu gọi trục xuất lao động Triều Tiên khỏi EU

VTV8-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 08:52 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Anh đã lên tiếng ủng hộ việc trục xuất các lao động người Triều Tiên khỏi Liên minh châu Âu (EU) nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị Các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại thủ đô Tallinn của Estonia, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết, tại nhiều quốc gia EU, công nhân Triều Tiên đang chuyển một lượng lớn tiền lương về nước. EU có thể áp đặt nhiều cách trừng phạt với Triều Tiên, việc đưa các lao động Triều Tiên này về nước cũng là một cách.

Các nhà ngoại giao EU ước tính, có khoảng 300 lao động Triều Tiên làm việc tại khu vực này, hầu hết là ở Ba Lan.


Malaysia trục xuất 50 lao động Triều Tiên Malaysia trục xuất 50 lao động Triều Tiên Saudi Arabia trục xuất 60.000 lao động nước ngoài Saudi Arabia trục xuất 60.000 lao động nước ngoài Malaysia trục xuất đại sứ Triều Tiên Malaysia trục xuất đại sứ Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước