Anh kiến nghị cấm bán hàng dịp Boxing day

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 18:59 GMT+7

Không khí nhộn nhịp ngày Boxing day. (Ảnh: Dailymail)

VTV.vn - Hơn 180.000 người đã ký vào đơn kiến nghị yêu cầu Chính phủ cấm các cửa hàng lớn mở cửa buôn bán trong ngày Boxing day.

Boxing day - hay còn được biết đến là ngày Lễ tặng quà. Ngày này ngay sau ngày Giáng sinh và cũng là một trong những dịp mua sắm bận rộn nhất trong năm. Tuy nhiên, năm nay tại Anh, hơn 180.000 người đã ký vào đơn kiến nghị yêu cầu Chính phủ cấm các cửa hàng lớn mở cửa buôn bán trong ngày này.

Lý do được đưa ra do Boxing day là một ngày nghỉ ngơi bên gia đình, thay vì phải làm việc trong ngày này. Theo số liệu thống kê, 365.000 người Anh làm việc trong lĩnh vực bán lẻ đã phải làm việc trong ngày Boxing day. BBC cho biết, những cửa hàng mở cửa không hẳn sẽ có một lượng lớn khách hàng đi mua sắm trong ngày Boxing day, đơn thuần do đối thủ của họ cũng mở cửa bán hàng. Những người ký vào bản kiến nghị cho rằng việc cấm bán hàng sẽ đưa dịp Giáng sinh đúng nghĩa là thời gian dành cho gia đình.

Kiến nghị này đã nhận được 138.235 chữ ký, vượt mốc 100.000 và đủ điều kiện để được Quốc hội Anh cân nhắc thảo luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước