Anh, Pháp điều tàu hải quân tới eo biển Manche

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 05:42 GMT+7

Tàu hải quân Anh HMS Severn. Ảnh: royalnavy.mod.uk

VTV.vn - Hôm nay, Anh và Pháp đã lần lượt điều tàu hải quân và tàu tuần duyên tới vùng biển gần đảo Jersey trên eo biển Manche.

Động thái trên diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan các quy định mới về quyền đánh bắt cá tại vùng biển này.

Vấn đề bắt nguồn từ việc khoảng 50-70 tàu đánh cá của Pháp tập trung bên ngoài cảng chính của đảo Jersey để phản đối những quy định mới. Việc nhiều tàu tập trung bên ngoài đã khiến hoạt động ra, vào cảng bị tắc nghẽn. Anh đã lập tức điều 2 tàu hải quân hoàng gia tới vùng biển này và ngay sau đó, Pháp cũng đưa 2 tàu tuần duyên tới.

Đảo Jersey nằm ngay gần vùng duyên hải phía Bắc của Pháp. Sau khi Anh chính thức rời EU, chính quyền ở Jersey đã công bố những quy định  mới về cấp phép đánh bắt cá trong khu vực và đã vấp phải sự phản đối của ngư dân Pháp.

Trước đó, quyền đánh bắt cá đã là một trong những vấn đề gây trở ngại lớn trong tiến trình đàm phán thỏa thuận hậu Brexit giữa Anh và EU.

Anh tăng cường biện pháp hạn chế người di cư trái phép qua eo biển Manche Anh tăng cường biện pháp hạn chế người di cư trái phép qua eo biển Manche

VTV.vn - Ngày 15/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cho biết, nước này sẽ bổ sung chuyên gia, máy bay để giải quyết tình trạng nhập cư trái phép qua eo biển Manche.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

eo biển Manche

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước