Anh phê duyệt vaccine COVID-19 Sinovac, Sinopharm của Trung Quốc và Covaxin của Ấn Độ

Quỳnh Chi (Theo CNA, The Indian Express)-Thứ ba, ngày 09/11/2021 16:58 GMT+7

Vaccine Sinovac của Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Anh đã bổ sung vaccine Sinovac, Sinopharm của Trung Quốc và Covaxin của Ấn Độ vào danh sách các vaccine COVID-19 được phê duyệt của nước này.

Đồng thời, Anh cho biết sẽ công nhận các loại vaccine COVID-19 trong Danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới vào cuối tháng 11 này.

Những thay đổi trên có hiệu lực từ ngày 22/11, mang lại lợi ích cho những người được tiêm chủng đầy đủ từ các quốc gia khác, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Malaysia và Ấn Độ.

Anh phê duyệt vaccine COVID-19 Sinovac, Sinopharm của Trung Quốc và Covaxin của Ấn Độ - Ảnh 1.

Vaccine Covaxin do công ty Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất (Ảnh: Reuters)

Bộ Giao thông Vận tải Anh cho biết vào ngày 8/11, các quy tắc đi lại đang được đơn giản hóa hơn nữa, theo đó tất cả những người dưới 18 tuổi sẽ được coi như đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ tại biên giới và có thể nhập cảnh vào Anh mà không phải cách ly khi vào nước này. Họ sẽ được yêu cầu thực hiện một xét nghiệm sau khi đến. Trong trường hợp có kết quả dương tính, họ sẽ được xét nghiệm PCR miễn phí.

Covaxin là loại vaccine COVID-19 được sử dụng nhiều thứ hai ở Ấn Độ. Theo quyết định trên, những người được tiêm với vaccine Covaxin do công ty Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất sẽ không phải tự cách ly sau khi đến Anh.

Anh phê duyệt vaccine COVID-19 Sinovac, Sinopharm của Trung Quốc và Covaxin của Ấn Độ - Ảnh 2.

Vaccine Sinopharm của Trung Quốc cũng nằm trong danh sách được phê duyệt tại Anh. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào tháng 10, Anh đã phê duyệt Covishield, vaccine do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển và Ấn Độ sản xuất.

Bên cạnh Covaxin, vaccine Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc, cả hai đều nằm trong Danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO, sẽ được Chính phủ Vương quốc Anh công nhận là vaccine COVID-19 được phê duyệt cho du lịch trong nước, tạo điều kiện cho những người được tiêm chủng đầy đủ từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Malaysia. Những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ này sẽ không phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 8 ngày trước khi khởi hành hoặc tự cách ly khi đến nơi.

Mỹ hoãn phê duyệt vaccine Moderna cho nhóm tuổi 12-17 Mỹ hoãn phê duyệt vaccine Moderna cho nhóm tuổi 12-17 UAE phê duyệt vaccine Pfizer cho lứa tuổi 5 - 11 UAE phê duyệt vaccine Pfizer cho lứa tuổi 5 - 11 Vaccine Sputnik V chưa được WHO phê duyệt, người dân Nga chạy sang Serbia tiêm phòng Vaccine Sputnik V chưa được WHO phê duyệt, người dân Nga chạy sang Serbia tiêm phòng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước