Anh sẽ bãi bỏ mọi hạn chế chống dịch COVID-19

Nguyễn Mai - Trang Phan-Thứ hai, ngày 21/02/2022 19:00 GMT+7

VTV.vn - Thông báo được đưa ra sau khi Nữ hoàng Elizabeth II có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong lúc nhiều quốc gia châu Âu vẫn duy trì các quy tắc về giãn cách cộng đồng cũng như yêu cầu tiêm vaccine, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, sẽ thông báo bãi bỏ tất cả hạn chế chống dịch có thể ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân, một ngày sau khi Nữ hoàng Elizabeth II có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo kế hoạch, Anh sẽ trở thành quốc gia châu Âu lớn đầu tiên cho phép những người biết mình mắc COVID-19 được tự do sử dụng các dịch vụ như tới cửa hàng, phương tiện giao thông công cộng và đi làm như một phần của chiến lược "sống chung với COVID-19". Tuy nhiên, các lãnh đạo y tế cảnh báo, việc bãi bỏ những hạn chế có thể khiến đại dịch bùng phát trở lại và lây lan rất nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Hiện 81% dân số trưởng thành Anh đã được tiêm mũi vaccine tăng cường. Chính phủ Anh cho biết, sẽ duy trì một số hệ thống giám sát và lên kế hoạch dự phòng nếu một biến thể mới xuất hiện.

Anh dự kiến dỡ bỏ mọi hạn chế phòng dịch vào tuần tới Anh dự kiến dỡ bỏ mọi hạn chế phòng dịch vào tuần tới

VTV.vn - Bắt đầu từ tuần tới, quy định tự cách ly đối với những người mắc COVID-19 dự kiến sẽ được dỡ bỏ tại vùng England (Vương quốc Anh).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước