Anh - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác quốc phòng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 11:45 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Anh sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ 100 triệu Bảng để tăng cường năng lực quốc phòng. Đó là tuyên bố của Thủ tuớng Anh Thereasa May đưa ra hôm 28/1 nhân chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong buổi lễ kí hợp tác quốc phòng, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, thỏa thuận này sẽ mở đường cho quan hệ hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn giữa hai quốc gia. Theo đó, Công ty Quốc phòng Anh BAE sẽ hợp tác với cơ quan hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ để phát triển máy bay chiến đấu TF-X.

Bà May cho biết, thỏa thuận quốc phòng này một lần nữa nhấn mạnh rằng nước Anh là một quốc gia thương mại lớn của thế giới. Bên cạnh thỏa thuận về quốc phòng, Thủ tướng Anh cũng cam kết tăng cường trao đổi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm nâng thương mại song phương lên 20 tỷ USD/năm. Ngoài ra, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này và Anh dự kiến ký một thỏa thuận thương mại tự do sau khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước