Anh thừa nhận thiếu sót trong chương trình sàng lọc ung thư vú

VTV9-Thứ năm, ngày 03/05/2018 15:01 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh đã thừa nhận chương trình sàng lọc ung thư vú của nước này trong suốt gần một thập kỷ qua đã mắc phải thiếu sót nghiêm trọng.

Cứ mỗi 3 năm, phụ nữ Anh từ 50 - 70 tuổi đều được mời đến để tiến hành tầm soát ung thư vú. Tuy nhiên, từ 2009 - 2018, ước tính có khoảng 450.000 phụ nữ đã không nhận được thư mời đến làm các xét nghiệm cuối cùng. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Anh đã xin lỗi trước quốc hội, đồng thời đổ lỗi sự cố trên là do sai sót trong thuật toán máy tính. Ông cho biết, đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập để xác định những ảnh hưởng y tế với những người bị thiếu sót. Theo ước tính, có khoảng 135 - 270 phụ nữ có thể đã qua đời do không nhận được thư mời đến làm các chương trình sàng lọc cuối cùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước