Anh tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ở London

Ban Thời sự (Ảnh: Reuters)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 09:21 GMT+7

Người dân thắp nến trong buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

VTV.vn - Các hoạt động tưởng niệm bắt đầu được tổ chức tại nhiều nơi ở London sau khi vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra gần tòa nhà Quốc hội Anh.

Sau hơn 1 ngày sau vụ tấn công khủng bố tại khu vực toà nhà Quốc hội Westminster, thủ đô London, Anh, cảnh sát đã có những tiết lộ về danh tính nghi phạm. Cùng lúc đó, các hoạt động tưởng niệm bắt đầu được tổ chức tại nhiều nơi ở London.

Cảnh sát đã xác định kẻ thực hiện vụ khủng bố là Khalid Masood, một người Hồi giáo sinh ra tại Anh. Tổ chức IS tuyên bố Khalid là một chiến binh của mình. Đạo Hồi tại Anh là tôn giáo lớn thứ hai, với gần 5% dân số.

Cây cầu Westminster, nơi diễn ra vụ tấn công, đã được mở trở lại. Giao thông khôi phục một phần quanh khu vực nhà Quốc hội. An ninh vẫn được siết chặt.

Khu vực đầu cầu phía Bắc gần nơi chiếc xe tông vào hàng rào chắn, rất nhiều du khách đã tới, họ mang hoa, những tấm thiệp ghi lời chia buồn gửi tới gia đình những người xấu số.

Anh tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ở London - Ảnh 1.

Hoa được đặt ở Westminster để tưởng niệm các nạn nhân.

Anh tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ở London - Ảnh 2.

Một người phụ nữ đặt chùm hoa ở Westminster.

Anh tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ở London - Ảnh 3.

Anh tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ở London - Ảnh 4.

Hàng nghìn người tham gia buổi cầu nguyện các nạn nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước