Áo điều tra một đại tá quân đội nghỉ hưu nghi làm gián điệp cho Nga

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 06:27 GMT+7

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 9/11, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Áo tại Moscow đến Bộ này sau khi Vienna nghi ngờ một sĩ quan quân đội Áo đã làm gián điệp cho Nga.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov yêu cầu một lời giải thích trực tiếp, theo đúng các quy tắc giao tiếp quốc tế.

Trong thông báo đưa ra trước đó cùng ngày, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết nước này đã mở cuộc điều tra một đại tá quân đội nghỉ hưu bị nghi ngờ làm gián điệp cho Nga trong hàng chục năm. Người này được cho là đã chuyển về Nga các thông tin về cuộc khủng hoảng di cư, máy bay quân sự Áo và các hệ thống pháo binh từ cuối những năm 1990.

Thủ tướng Áo cũng cho biết Bộ Ngoại giao nước này cũng đã triệu đại diện ngoại giao Nga tới trao đổi về vụ việc và hủy chuyến thăm Nga sắp tới.

Mỹ buộc tội nữ công dân Nga làm gián điệp Mỹ buộc tội nữ công dân Nga làm gián điệp

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết: Một bồi thẩm đoàn nước này đã buộc tội 1 nữ công dân Nga về tội hoạt động gián điệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước