Áo sẽ bầu cử sớm vì bê bối của Phó Thủ tướng Chính phủ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/05/2019 15:11 GMT+7

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: The Spectator.

VTV.vn - Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã kêu gọi tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Tuyên bố được đưa ra sau một bê bối chính trị dẫn tới sự ra đi của Phó Thủ tướng, đồng thời là Chủ tịch Đảng tự do trong liên minh cầm quyền, ông Heinz-Christian Strache.

Thủ tướng Áo cho biết ông đã đề xuất tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn trong thời gian sớm nhất. 

Trước đó, hai hãng truyền thông Đức đăng tải một đoạn video, trong đó Phó Thủ tướng Strache đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng, để đổi lại hỗ trợ tài chính và chính trị. Ông Strache phải tuyên bố từ chức.

Thủ tướng Sebastian Kurz cho biết vụ bê bối mới nhất của ông Strache giống như giọt nước tràn ly, dẫn tới quyết định chấm dứt sự tồn tại của liên minh cầm quyền và kêu gọi bầu cử sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước