Áp lực công việc, nhiều người trẻ Trung Quốc bỏ phố về quê

Thanh Hiệp-Thứ năm, ngày 18/11/2021 06:59 GMT+7

VTV.vn - Áp lực của nhịp sống đô thị đã dần khiến một bộ phận người trẻ Trung Quốc quyết định từ bỏ thành phố để về quê nuôi cá, trồng rau.

Trong nhiều năm, sự phát triển của nền kinh tế đã thôi thúc hàng triệu thanh niên Trung Quốc đổ về các thành phố lớn, tìm kiếm một mức thu nhập tốt và cuộc sống đủ đầy hơn. Thế nhưng, thời gian gần đây, những áp lực của nhịp sống đô thị đã dần khiến một bộ phận không nhỏ người trẻ Trung Quốc chán thành phố.

Hu Siqin - nông dân thế hệ Y ở Trung Quốc từng có một sự nghiệp đầy hứa hẹn tại thành phố lớn nhất Trung Quốc - Thượng Hải, đó là công việc tốt tại một công ty hàng đầu với mức lương hấp dẫn. Còn giờ đây, cô lại cảm thấy hạnh phúc hơn với việc gieo trồng khoai lang, đậu và nhiều cây trồng khác trong mảnh vườn ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố.

Hu Siqin cho biết: "Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể sống hạnh phúc ở một thành phố lớn, nhưng cuối cùng, sau khi thử rất nhiều cách, tôi vẫn cảm thấy chông chênh. Tôi nhận ra rằng, mình thích thiên nhiên và muốn gần gũi với thiên nhiên hơn".

Cường độ làm việc căng thẳng, nỗi lo cơm áo gạo tiền và cả áp lực phải thành công theo những tiêu chuẩn khuôn mẫu đúng là đang khiến ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc cảm thấy chán nản và mệt mỏi với cuộc sống ở những thành phố lớn.

Áp lực công việc, nhiều người trẻ Trung Quốc bỏ phố về quê - Ảnh 1.

Người trẻ Trung Quốc muốn về quê lập nghiệp hơn là bám trụ tại thành phố lớn. Ảnh: Visual China

Anh Liang Funa - Nông dân thế hệ Y, Trung Quốc nói: "Thế hệ của chúng tôi đang phải chịu áp lực rất lớn khi sống ở thành phố. Mọi người luôn nói rằng bạn phải mua nhà, mua xe hoặc kết hôn, đó là những thước đo thành công duy nhất. Không có lựa chọn nào khác".

Với những người trẻ ở Trung Quốc, trở về nông thôn đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập, các tiện nghi đều ít đi. Bù lại, họ có được sức khỏe và sự thư thái, điều khó có thể tìm thấy khi còn ở thành phố.

Anh Liang Funa chia sẻ: "Kể từ khi ở đây, tôi cảm thấy những thứ từng rất quan trọng với tôi như nhà hay ô tô đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Tôi cũng không còn quá lo lắng về sức khỏe, bởi những người nông dân 80 tuổi ở đây vẫn rất khỏe mạnh và không cần nhiều sự chăm sóc của bác sĩ".

Chính phủ Trung Quốc ước tính, trong những năm qua, khoảng 20 triệu người trẻ đã bỏ phố về quê để làm nông nghiệp. Giới chức đang tận dụng chính xu thế này bằng cách triển khai các chính sách và cam kết hỗ trợ tài chính cho làn sóng người trẻ có trình độ về công nghệ, kinh doanh phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc.

Số người trẻ thất nghiệp tại thành thị Trung Quốc tăng gấp đôi Số người trẻ thất nghiệp tại thành thị Trung Quốc tăng gấp đôi

VTV.vn - Tỷ lệ người trẻ thuộc nhóm tuổi 16 - 24 thất nghiệp ở thành thị Trung Quốc hiện lên tới 13,8%, tăng gấp đôi so với năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước