Apple sẽ điều trần tại Tòa sơ thẩm châu Âu

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 17:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo kế hoạch, Apple sẽ cử phái đoàn do Giám đốc tài chính Luca Maestri dẫn đầu tới điều trần trong hai ngày tại Tòa sơ thẩm châu Âu ở Luxembourg.

Ngày 17/9, hãng công nghệ Apple cho biết sẽ kháng cáo phán quyết năm 2016 của Ủy ban châu Âu về số tiền thuế 13 tỷ Euro (tương đương 14,4 tỷ USD). Tháng 8/2016, Ủy ban châu Âu đã ra kết luận Ireland thiên vị cho Apple về chính sách thuế trong suốt thời gian dài, giúp tăng lợi thế cạnh tranh của tập đoàn này một cách bất hợp pháp. Đồng thời, Ủy ban châu Âu yêu cầu Ireland phải truy thu 13 tỷ Euro tiền thuế.

Trong khi đó, lập luận của "Táo khuyết" là hãng đã tuân thủ theo đúng quy định về thuế của Ireland và Mỹ. Apple khẳng định, số tiền thuế "thuộc về Mỹ" do phần lớn giá trị trong các sản phẩm gồm: thiết kế, kỹ thuật và phát triển được tạo ra tại Mỹ. 

Trong một diễn biến khác, Ireland cũng đang kháng cáo phán quyết này của Ủy ban châu Âu. Theo quy định của luật pháp châu Âu, Tòa sơ thẩm có thể ra phán quyết trong vài tháng tới. Tuy nhiên, bên thua kiện có thể kháng cáo lên Tòa án công lý châu Âu (tòa có thẩm quyền cao nhất) và để có được phán quyết cuối cùng có thể phải mất tới vài năm.


Apple sẽ kháng cáo phán quyết của EC về khoản tiền thuế 13 tỷ Euro Apple sẽ kháng cáo phán quyết của EC về khoản tiền thuế 13 tỷ Euro

VTV.vn - Apple cho rằng họ không làm gì sai vì đã tuân theo luật thuế của Ireland và Mỹ. Hãng cũng đã đưa ra những lập luận tương tự sau phán quyết về thuế của EU vài năm trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước