Argentina hối thúc ICC ra lệnh bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 09/09/2024 06:45 GMT+7

Tổng thống Venezuela tái đắc cử Nicolas Maduro (Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Argentina đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các quan chức khác.

Lý do dẫn tới yêu cầu trên mà phía mà Argentina đưa ra là cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và một số chính trị gia khác vi phạm nhân quyền trong cuộc đàn áp bất ổn sau bầu cử ở Caracas.

Bộ Ngoại giao Argentina tuyên bố vào ngày 6/9 rằng các hành động mà Chính phủ của ông Maduro thực hiện kể từ cuộc bỏ phiếu vào ngày 28/7 có thể "cấu thành tội ác chống lại loài người". Tuyên bố cho biết một yêu cầu lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sẽ được đệ trình vào ngày 9/9.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, ông Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela vào tháng 7 với 52% số phiếu bầu. Tuy nhiên, phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn đã cáo buộc các quan chức ở Caracas gian lận phiếu bầu, trong đó ứng cử viên đối thủ Edmundo Gonzalez tuyên bố rằng thực tế ông đã nhận được 67%.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp nước này sau khi kết quả bầu cử được công bố. Ông Maduro lên án tình trạng bất ổn là một nỗ lực "đảo chính chống lại Venezuela" và hơn 2.000 người biểu tình đã bị bắt giữ kể từ đó. Caracas cũng đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với các chính trị gia đối lập Edmundo Gonzalez và Maria Corina Machado sau khi họ kêu gọi lực lượng vũ trang từ bỏ sự ủng hộ của họ đối với Tổng thống đắc cử.

Argentina hối thúc ICC ra lệnh bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro - Ảnh 1.

Tổng thống Argentina Javier Milei (Ảnh: Getty Images)

Sau cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi, nhiều quốc gia - bao gồm Nga và Trung Quốc - đã chúc mừng ông Maduro tái đắc cử. Trong khi đó, Mỹ cùng với EU và một số quốc gia khác bao gồm Argentina đã từ chối công nhận ông Maduro là Tổng thống Venezuela hợp pháp.

Mâu thuẫn đã dẫn tới một cuộc khẩu chiến, trong đó ông Maduro gọi Tổng thống Argentina Javier Milei là "gương mặt quái vật" sau khi ông Milei gọi Tổng thống Venezuela là "một nhà độc tài". Venezuela đã ra lệnh đóng cửa phái bộ ngoại giao của Argentina tại Caracas sau cuộc bầu cử và triệu hồi Đại sứ và nhân viên ngoại giao nước mình từ Buenos Aires.

Argentina - nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực Mỹ Latin - đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng sau nhiều thập kỷ nợ nần chồng chất và quản lý tài chính yếu kém. Theo ước tính của tổ chức giám sát kinh tế xã hội Social Debt Observatory thuộc Đại học Công giáo Argentina, có khoảng 55% dân số ở nước này sống dưới mức nghèo khổ. Các số liệu cho thấy 49,5% dân số sống trong cảnh nghèo đói khi Tổng thống Milei tuyên thệ nhậm chức vào tháng 12/2023.

Tỷ lệ lạm phát ở Argentina đạt một trong những mức cao nhất thế giới - trên 260% trong 12 tháng qua. Chính phủ Argentina đã phá giá đồng nội tệ Peso hơn 50% như một phần chương trình cải cách "liệu pháp sốc" của Tổng thống Milei nhằm ổn định nền kinh tế.

Venezuela mở cuộc điều tra chính trị gia phe đối lập với cáo buộc “kích động nổi loạn” Venezuela mở cuộc điều tra chính trị gia phe đối lập với cáo buộc “kích động nổi loạn”

VTV.vn - Venezuela đã mở cuộc điều tra hình sự đối với các chính trị gia đối lập được phương Tây hậu thuẫn là Edmundo Gonzalez và Maria Corina Machado.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước