ASEAN - EU thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do

Hữu Hưng (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Manila, Philippines)-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 10:09 GMT+7

VTV.vn - ASEAN và EU nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, nối lại tiến trình đàm phán để tiến tới Hiệp định thương mại tự do giữa hai khu vực.

Đây là kết quả đạt được tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN với Cao ủy thương mại EU tại Manila, Philippines. Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng kinh tế ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh và ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmstrom. 

Hội nghị đã thông qua chương trình hợp tác về thương mại và đầu tư ASEAN - EU giai đoạn 2017-2018 với mục tiêu hỗ trợ các tiến trình hội nhập khu vực của ASEAN bao gồm hợp tác và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực thương mại điện tử, thuận lợi hóa thương mại, phát triển doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác kỹ thuật và kinh tế cũng như đổi mới sáng tạo. Hội nghị cũng đã thảo luận về các bước tiếp theo nhằm nối lại các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do giữa hai khu vực.

"Khu vực ASEAN rất quan trọng đối với chúng tôi không chỉ về kinh tế mà còn cả về chính trị. Việc đạt được Hiệp định thương mại tự do giữa hai khu vực EU và ASEAN là mục tiêu lâu dài mà chúng tôi thảo luận từ nhiều năm qua. Hiệp định sẽ là tín hiệu rất mạnh không chỉ về chính trị mà còn về kinh tế đối với các công ty của chúng tôi, tiếp tục tạo thuận lợi hơn cho thương mại giữa hại khu vực", bà Cecilia Malmstrom, Ủy viên Thương mại EU cho biết.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ: "Việt Nam được giao trách nhiệm tổng hợp cũng như là điều phối các mối quan hệ hợp tác giữa hai nhóm nước và đặc biệt là khả năng đàm phán xây dựng Hiệp định thương mại tự do, FTA mới giữa châu Âu và ASEAN. Và chúng ta tiếp tục đánh giá toàn diện để thúc đẩy phát triển quan hệ hai nhóm nước Âu và Á có vai trò rất lớn với thương mại toàn cầu".

Cũng tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về ý tưởng thành lập tòa trọng tài đa phương, coi đây cơ chế pháp lý toàn cầu duy nhất để giải quyết các tranh chấp đầu tư. EU hiện là khu vực đổ vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào ASEAN và cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của khối.

Cho đến nay, Liên minh châu Âu EU đã hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương với Việt Nam và Singapore và đang tiếp tục đàm phán với các thành viên khác của ASEAN. Hiệp định Thương mại tự do ASEAN EU là một tiến trình dài song cả hai bên đều đang nỗ lực và từng bước tiến tới mục tiêu này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ASEAN, EU

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước