Australia ban hành lệnh cấm đốt lửa vì nắng nóng kỷ lục

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 05/01/2019 06:46 GMT+7

Nắng nóng lại Australia. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Cơ quan dự báo thời tiết Australia cho biết, đợt nắng nóng bất thường đã lan rộng khắp vùng Đông Nam, buộc nhà chức trách địa phương phải ban hành lệnh cấm đốt lửa.

Nhiệt độ tại thành phố Melbourne của Australia đã lên tới gần mức cao kỷ lục 42oC. Trong khi đó, tại thủ phủ Hobart của bang Tasmania, nơi thường có nhiệt độ thấp nhất ở Australia, mức nhiệt độ đo được cũng lên tới 40oC, tăng 2oC so với nhiệt độ kỷ lục của tháng 1 hàng năm. 

Với điều kiện thời tiết được dự báo sẽ nóng hơn và có nhiều gió, nguy cơ cháy rừng sẽ rất cao. Do đó, nhà chức trách địa phương đã ban hành lệnh cấm đốt lửa để phòng ngừa nguy cơ này.


Nắng nóng trên 40 độ C gây hỏa hoạn nhiều nơi tại Australia Nắng nóng trên 40 độ C gây hỏa hoạn nhiều nơi tại Australia

VTV.vn - Tại nhiều bang của Australia đang chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng, nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C. Nhiều đám cháy đã bùng phát và đe dọa cuộc sống của người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước