Australia ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với Iran

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 29/02/2020 22:17 GMT+7

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt. Ảnh: ABC

VTV.vn - Lệnh cấm được ban hành sau khi một người phụ nữ trở về từ Iran vừa được xác định nhiễm SARS-CoV-2.

Sau cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia ngày 29/2, Bộ trưởng Y tế Australia - Greg Hunt cho biết, bắt đầu từ ngày 1/3, những người tới Iran 14 ngày trước khi đến Australia sẽ không được nhập cảnh vào nước này. Đồng thời, Australia cũng nâng mức cảnh báo du lịch tới Iran lên mức "Không đến Iran".

Quyết định này được đưa ra sau khi Australia phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Iran. Trong bối cảnh Iran đang là một điểm nóng dịch Covid-19 khi số người chết do bệnh này lên tới 34 trong tổng số 388 trường hợp bị bệnh, lệnh cấm mà chính phủ Australia đưa ra nhằm làm giảm khả năng Covid-19 xâm nhập vào nước này.

Iran là quốc gia thứ hai Australia áp đặt lệnh cấm kiểu này. Trước đó, lệnh cấm tương tự được đưa ra với Trung Quốc đại lục và lệnh cấm này được gia hạn nhiều lần và hiện được kéo dài đến ngày 7/3 tới.

Ngày 28/2, New Zealand cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh với những người từng đi qua Iran. Lệnh cấm này sẽ được xem xét kéo dài tùy thuộc vào tình hình.

Cho đến hôm nay, Australia ghi nhận 25 trường hợp bị Covid-19 trong đó có 1 trường hợp nguy kịch là người vừa trở về từ du thuyền Diamond Princess. Trong khi đó, hôm qua, New Zealand cũng ghi nhận trường hợp đầu bị nhiễm Covid-19 nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước