Australia bắt giữ hơn 180 người cố ý gây cháy rừng

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 07/01/2020 17:52 GMT+7

Cháy rừng tại Australia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Australia đã bắt giữ 183 người với cáo buộc cố ý gây hỏa hoạn cháy rừng ở nhiều bang nước này, gây tổn hại nghiêm trọng đến tài sản và ngân sách quốc gia.

Theo thống kê, riêng ở bang New South Wales, từ tháng 7 - 9/2019 có tới 27 đám cháy rừng do con người cố ý gây ra.

Cảnh sát bang Queensland cho biết, trong những tháng qua đã phát hiện 101 người đốt lửa trong rừng, trong đó có 32 người lớn và 69 trẻ vị thành niên. Tương tự, 5 người đã bị bắt quả tang đốt thảm thực vật tại bang Tasmania và 43 người bị cáo buộc gây ra hỏa hoạn tại bang Victoria. Đối tượng gây cháy rừng chủ yếu là các nam thanh niên từ 12 - 24 tuổi hoặc những người đàn ông trong độ tuổi 60. 


Australia bắt một người đàn ông cố tình đốt cây gây cháy rừng lan rộng Australia bắt một người đàn ông cố tình đốt cây gây cháy rừng lan rộng

VTV.vn - Australia buộc tội một đối tượng nam giới, 51 tuổi, là nguyên nhân khiến cháy rừng bùng phát mất kiểm soát trong nhiều tuần qua tại miền Đông nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước