Australia cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ tư, ngày 27/10/2021 06:12 GMT+7

Than chất thành đống tại mỏ than Whitehaven, Narrabri, Australia. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Cam kết trên được đưa ra vài ngày trước khi Thủ tướng Scott Morrison lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Scotland.

Australia cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050, tiến gần hơn tới nỗ lực quốc tế về chống biến đổi khí hậu theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc và đa số các quốc gia phát triển lớn khác trên toàn cầu.

Cam kết này sẽ là một bước đột phá trong chính sách khí hậu của Australia, có khả năng tác động đáng kể tới hoạt động của các doanh nghiệp trong bối cảnh ngành năng lượng và khai khoáng đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế quốc gia này.

Trong suốt nhiều năm qua, chính sách khí hậu luôn là vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ nền chính trị Australia. Đây cũng là một khúc mắc chính của liên minh cầm quyền giữa đảng Tự do và đảng Quốc gia trong hơn một thập kỷ qua và làm nhiều Thủ tướng của Australia phải từ chức.

Liên quan tới cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050, một số nghị sĩ đảng Quốc gia đã từng tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống mục tiêu này vì cho rằng, nó sẽ làm "xóa sổ" ngành khai thác và sản xuất than ở các khu vực nông thôn.

Australia cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 - Ảnh 1.

Ngành năng lượng và khai khoáng đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế Australia. (Ảnh: Bloomberg)

Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Tự do, đại diện cho khu vực bầu cử quan trọng ở các thành phố lớn như Sydney (bang New South Wales) và Melbourne (bang Victoria), lo ngại, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội của cử tri nếu vấn đề biến đổi khí hậu không được xem xét một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, sau cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ vào chiều 24/10, đảng Quốc gia đã tuyên bố nhất trí ủng hộ về mặt nguyên tắc mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Dự kiến, trong những ngày tới, cam kết sẽ được nội các Australia thảo luận và có thể thông qua, trước khi Thủ tướng Scott Morrison lên đường tới Glasgow (Scotland) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) vào ngày 28/10.

Để thực hiện kế hoạch này, Australia sẽ đầu tư hơn 14 tỷ USD vào các công nghệ phát thải thấp vào năm 2030. Kế hoạch của Canberra cũng bao gồm việc sử dụng hydro sạch để giảm khí thải và ưu tiên mới cho việc cung cấp điện năng lượng mặt trời. Sự kết hợp các công nghệ dự kiến sẽ giảm 85% lượng khí thải, trong khi mức giảm 15% còn lại sẽ đạt được thông qua các công nghệ trong tương lai.

Bên cạnh cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050, Thủ tướng Morrison được cho là cũng sẽ công bố một nâng cấp đáng kể kế hoạch hành động để cắt giảm nhiều hơn nữa khí thải carbon vào năm 2030, nhưng không xác định con số mục tiêu cụ thể.

Thủ tướng Australia cho biết, nước này sẽ tiếp tục giảm lượng khí thải, trong khi vẫn giữ cho nền kinh tế quốc gia phát triển, duy trì nguồn năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng và đảm bảo các địa phương phát triển vững mạnh.

Đảo Sentosa, Singapore đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trước năm 2030 Đảo Sentosa, Singapore đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trước năm 2030

VTV.vn - Sentosa đang triển khai một loạt các biện pháp bền vững theo từng giai đoạn, hướng đến mục tiêu giảm phát thải lượng khí nhà kính tại hòn đảo này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước