Australia cấm tội phạm ấu dâm xuất cảnh

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/12/2017 07:19 GMT+7

Ảnh minh họa: DPA

VTV.vn - Từ ngày 13/12, chính phủ Australia thi hành luật cấm xuất cảnh các đối tượng bị kết tội ấu dâm nhằm bảo vệ trẻ em ở nước ngoài khỏi nguy cơ bị lạm dụng.

Khoảng 20.000 đối tượng đang nằm trong danh sách lạm dụng tình dục trẻ em của chính phủ Australia sẽ không được phép du lịch ra nước ngoài, trừ những trường hợp có mục đích cụ thể, được cơ quan thực thi pháp luật chấp thuận. Đối tượng nào vi phạm sẽ phải đối mặt với mức án 5 năm tù.

Mỗi năm, Australia đưa khoảng 2.500 đối tượng bị kết tội ấu dâm vào danh sách theo dõi. Theo luật mới, hộ chiếu của những người này sẽ bị hủy bỏ.

Trong năm 2016, khoảng 320 đối tượng ấu dâm người Australia đã ra nước ngoài không thông báo cho nhà chức trách. Nạn nhân của những đối tượng này thường là trẻ em ở các nước Đông Nam Á và các đảo ở Thái Bình Dương.

Cảnh sát Australia triển khai chiến dịch giăng bẫy tội phạm ấu dâm Cảnh sát Australia triển khai chiến dịch giăng bẫy tội phạm ấu dâm Những bộ phim về đề tài ấu dâm gây chấn động thế giới Những bộ phim về đề tài ấu dâm gây chấn động thế giới Các dấu hiệu của kẻ mắc chứng ấu dâm Các dấu hiệu của kẻ mắc chứng ấu dâm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước