Australia điều tra trường hợp đông máu sau tiêm vaccine AstraZeneca

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/04/2021 16:06 GMT+7

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca. (Ảnh: PAP/TTXVN)

VTV.vn - Bệnh nhân được tiêm vaccine hôm 22/3, sau đó bị sốt và đau bụng. Sau khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện có cục máu đông ở bụng và số lượng tiểu cầu rất thấp.

Cơ quan quản lý dược phẩm Australia đang khẩn trương tiến hành điều tra trường hợp một bệnh nhân nhập viện với chứng rối loạn đông máu hiếm gặp, chỉ vài ngày sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca.

Bệnh nhân là một người đàn ông 44 tuổi tại thành phố Melbourne. Người này được tiêm vaccine từ hôm 22/3, sau đó bị sốt và đau bụng. Sau khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có cục máu đông ở bụng và số lượng tiểu cầu rất thấp.

Giới chức y tế Australia cho biết, nước này mới chỉ ghi nhận một trường hợp bị huyết khối và giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, nhưng cơ quan y tế chưa thể khẳng định trường hợp này có liên quan đến việc tiêm chủng hay không.

Tính đến nay, Australia đã tiêm khoảng 700 nghìn liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trên cả nước.

Phát hiện 29 triệu liều vaccine AstraZeneca không rõ mục đích tại Italy Phát hiện 29 triệu liều vaccine AstraZeneca không rõ mục đích tại Italy

VTV.vn - Cảnh sát Italy đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 29 triệu liều vaccine AstraZeneca không rõ mục đích tại một nhà máy Catalent ở thành phố Anagni, gần Rome.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước